Ông Kim Jong-un nắm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương

12/04/2012 09:49 GMT+7

(TNO) Tân lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã được bầu vào chức vụ quân sự cao cấp nhất của đảng Lao động Triều Tiên, theo truyền thông nước này vào sáng 12.4.


Ông Kim Jong-un đón nhận những tràng pháo tay chúc mừng tại đại hội của đảng Lao động Triều Tiên - Ảnh: AFP/KCNA

Hãng tin nhà nước KCNA cho hay, ông Kim Jong-un được bầu vào chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, vốn kiểm soát 1,1 triệu binh sĩ nước này, tại đại hội đặc biệt hôm 11.4.

Thông báo được đưa ra sau khi đảng Lao động Triều Tiên bầu ông Kim Jong-un làm bí thư thứ nhất, một chức vụ có vẻ như mới được thiết lập.

Cha của ông, Kim Jong-il, người qua đời vào tháng 12 năm ngoái, được suy tôn là “Tổng bí thư vĩnh viễn”.

Các chức vụ mới chắc chắn sẽ củng cố uy quyền của ông Kim Jong-un khi ông hoàn tất quá trình tiếp quản quyền lực, theo AFP.

“Điều này nghĩa là CHDCND Triều Tiên đã hoàn tất việc chuyển giao quyền lực đảng từ cố lãnh đạo đến ông Kim Jong-un”, giáo sư Yang Moo-Jin thuộc Đại học Nghiên cứu CHDCND Triều Tiên (Hàn Quốc) nói với AFP.


Các đại biểu vỗ tay chúc mừng ông Kim Jong-un đắc cử chức bí thư thứ nhất đảng Lao động Triều Tiên - Ảnh: AFP/KCNA

Sơn Duân

>> Thế trận tên lửa Đông Bắc Á: Các kịch bản đánh chặn
>> Ông Kim Jong-un làm Bí thư thứ nhất đảng Lao động Triều Tiên
>> Triều Tiên bổ nhiệm tân bộ trưởng Quốc phòng
>> Thế trận tên lửa Đông Bắc Á
>> Nhật cảnh báo tàu bè về mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên
>> Triều Tiên công khai tên lửa đẩy vệ tinh
>> Lễ lớn chưa từng có ở Triều Tiên
>> Triều Tiên đặt tên lửa lên bệ phóng
>> Cận cảnh tên lửa Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.