Thêm 3 nạn nhân vụ nổ bình gas tử vong

17/04/2012 17:36 GMT+7

(TNO) Đã có thêm 3 nạn nhân trong vụ nổ bình gas ở khu phố 1B, P.An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) tử vong, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chiều nay, 17.4.

(TNO) Đã có thêm 3 nạn nhân trong vụ nổ bình gas ở khu phố 1B, P.An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) tử vong, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chiều nay, 17.4.

Trong đó, nạn nhân mới nhất tử vong vào sáng 17.4 là anh Trương Văn Hổ (sinh năm 1971, quê An Giang). Anh Hổ bị phỏng với diện tích 85% cơ thể và sâu 58%.

Trước đó, hai nạn nhân khác đã tử vong tại Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy là Đỗ Văn Thành (sinh năm 1987, quê Thanh Hóa), phỏng 55% diện tích cơ thể, sâu 14%, tử vong ngày 15.4; và Lê Thị Mai Hương (sinh năm 1978, quê Bình Dương), phỏng 80%, sâu 44%, tử vong ngày 14.4.

nổ bình gas ở Bình Dương
Công an thu giữ 2 bình gas lớn và 3 bình gas nhỏ trong vụ nổ - Ảnh: Tuy Phong

Vụ nổ bình gas kinh hoàng này xảy ra vào chiều 7.4, tại khu nhà trọ thuộc khu phố 1B, P.An Phú, TX.Thuận An (Bình Dương).

Thời điểm đó, khoảng 17 giờ ngày 7.4, Lê Minh Việt (31 tuổi, quê Đồng Tháp, ở phòng trọ số 16) sang chiết gas từ bình gas lớn (loại 12 kg) sang bình gas mini để nấu ăn.

Trong quá trình sang chiết, gas bị rò rỉ trong phòng, đồng thời lan qua phòng kế bên, lúc này đang nấu ăn nên gas bắt lửa gây nổ lớn.

Tai nạn làm 17 người bị thương nặng. Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Chợ Rẫy để cứu chữa. Trong đó Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 11 nạn nhân bị phỏng nặng từ 30 - 90%, độ 1, 2, 3.

Một bệnh nhân đã tử vong sau khi được tiếp nhận (ngày 8.4) là Nguyễn Thị Tám (sinh năm 1975, quê Đồng Tháp), phỏng 87%, sâu 10%.

Nguyên Mi

>> Nổ bình gas, 17 người trọng thương
>> Một nạn nhân trong vụ nổ bình gas đã tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.