Xe đông lạnh chở hơn 2,2 tấn chân trâu, bò thối

18/04/2012 18:51 GMT+7

(TNO) Ngày 18.4, Đội Quản lý thị trường (QLTT) cơ động (Chi cục QLTT Đồng Nai) phối hợp Trạm thú y Biên Hòa và các cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn một vụ vận chuyển hơn 2,2 tấn chân trâu, bò thối từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ.

(TNO) Ngày 18.4, Đội Quản lý thị trường (QLTT) cơ động (Chi cục QLTT Đồng Nai) phối hợp Trạm thú y Biên Hòa và các cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn một vụ vận chuyển hơn 2,2 tấn chân trâu, bò thối từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ.

Khoảng 10 giờ sáng, Đội QLTT cơ động phát hiện xe tải loại 7,5 tấn mang biển số 15C-031.26 do Nguyễn Văn Hoàn (26 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển trên quốc lộ 1A theo hướng từ Bắc vào Nam.

Khi đến ngã tư Amata (thuộc P.Long Bình, TP.Biên Hòa), cơ quan chức năng tiến hành chặn lại kiểm tra thì phát hiện 33 bao bố chứa chân bò đựng trong thùng xe đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số hàng trên nên cơ quan chức năng đã lập biên bản tiêu hủy.

Tài xế khai nhận số thịt này vận chuyển thuê từ Hà Nội vào TP.HCM.

 
Chân trâu, bò thối trên xe tải

Tin, ảnh: Kim Cương

 >> Kho lạnh chứa gần 7 tấn thịt “bẩn”
>> Tiêu hủy 56.608 băng đĩa lậu
>> 4,4% mẫu thịt và gan heo nhiễm chất cấm
>> Tiêu hủy gần 2,5 tấn thịt “bẩn”
>> Nửa tấn thịt thối trên xe khách
>> Tiêu hủy hơn nửa tấn thịt “bẩn”
>> Phát hiện nhiều điểm giết mổ gia cầm trái phép
>> Phát hiện xe khách chở thịt thối
>> Phát hiện nhiều xe chở thực phẩm lậu
>> Thịt bẩn tiếp tục theo xe khách về thành phố
>> Tẩy trắng thịt bẩn chuẩn bị đưa vào quán nhậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.