Lộ diện người thứ hai trúng độc đắc "khủng" ở Mỹ

19/04/2012 16:03 GMT+7

(TNO) Một cặp vợ chồng về hưu tại bang Illinois, Mỹ đã tuyên bố họ trúng 218 triệu USD, một phần ba của giải xổ số Siêu độc đắc Mega Millions vốn có giá trị kỷ lục lên đến 656 triệu USD, tờ Telegragh (Anh) đưa tin.

(TNO) Một cặp vợ chồng về hưu tại bang Illinois, Mỹ đã tuyên bố họ trúng 218 triệu USD, một phần ba của giải xổ số Siêu độc đắc Mega Millions vốn có giá trị kỷ lục lên đến 656 triệu USD, tờ Telegragh (Anh) đưa tin.

Ông Merle Butler từng là nhân viên bán bảo hiểm, còn bà Patricia Butler thì từng làm việc tại nhiều công ty khác nhau. Họ lấy nhau được 41 năm.

Được biết, theo luật bang Illinois, người dân của bang khi trúng số phải công bố danh tính. Người trúng hai phần còn lại sống ở bang Kansas và Maryland. Những người này từ chối tiết lộ danh tính.

Nếu ông bà Butler chấp nhận lãnh trọn gói phần thưởng một lần thì số tiền trúng giải sẽ là 158,9 triệu USD chưa bao gồm thuế.

Còn nếu cặp vợ chồng này chọn cách lĩnh dần trong vòng 26 năm, thì tổng số tiền họ được trao sẽ là 218,6 triệu USD.

Đây được xem là con số cao nhất lịch sử ngành xổ số bang Illinois.

Tại lễ trao giải, ông Butler tiết lộ ông chỉ mua vé số khi giá trị giải thưởng này tăng lên mức 150 triệu USD.

Ông cũng cho biết đã mua vé số có dãy số trùng với số in trên một tấm thiệp Giáng sinh mà một người bạn trong thời gian nhập ngũ gửi tặng.

Ông Butler từng là cựu binh tham chiến tại Việt Nam.

Kế hoạch ban đầu của hai vợ chồng là sẽ mua một chiếc xe hơi mới và đi xem vài trận bóng chày tại giải đấu yêu thích St Louis Cardinals. Họ cũng dự định gửi tiền cho hai người con và cháu.

Hoàng Uy

>> Lộ diện người trúng độc đắc "khủng" ở Mỹ
>> Giải độc đắc 640 triệu USD đã có chủ
>> Cụ bà 81 tuổi trúng xổ số 336,4 triệu USD
>> Trúng số nhờ... ở dơ
>> Người Mỹ gốc Việt trúng 1 triệu USD
>> Cặp đôi người Anh trúng số 45 triệu bảng Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.