Tôm chết trắng ao do nghi bị đầu độc

22/04/2012 10:34 GMT+7

(TNO) Sáng 22.4, hàng chục hộ nuôi tôm ở thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) hoang mang khi chứng kiến tôm nuôi của gia đình anh Huỳnh Văn Ném ở thôn Huỳnh Giản Bắc bị chết nổi trắng ao.

(TNO) Sáng 22.4, hàng chục hộ nuôi tôm ở thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) hoang mang khi chứng kiến tôm nuôi của gia đình anh Huỳnh Văn Ném ở thôn Huỳnh Giản Bắc bị chết nổi trắng ao.

Anh Ném cho biết, anh phát hiện tình trạng tôm chết từ 23 giờ ngày 21.4. Ban đầu, tôm chỉ chết vài con, số còn lại nổi lên mặt nước và bơi vào gần bờ. Xung quanh ao tôm bốc mùi thuốc trừ sâu.


Người dân thôn Huỳnh Giản Bắc hoang mang khi chứng kiến ba ao tôm của anh Ném bị chết hàng loạt

Đến sáng ngày 22.4, ba ao tôm rộng tổng cộng hơn 2,1 ha, với hơn 1,5 triệu con tôm thẻ chân trắng được thả nuôi của anh Ném bị chết sạch.

Anh Ném cho biết: “Tôm trong ao đã được thả nuôi 60 ngày, chỉ còn 10 ngày nữa sẽ thu hoạch. Ngoài tôm giống, số tiền thức ăn mà gia đình tôi đầu tư vào nuôi tôm cũng đã gần 400 triệu đồng. Bây giờ tôm chết sạch nên phải gánh nợ rất nhiều”.


Số tôm chết được thả nuôi 60 ngày, chỉ còn 10 ngày nữa sẽ thu hoạch

Sau khi phát hiện tôm chết, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21.4, anh Ném đã báo cáo vụ việc với chính quyền thôn Huỳnh Giản Bắc và xã Phước Hòa.

Hiện Công an xã Phước Hòa và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Tôm nuôi chết bất thường
>> Lao đao vì tôm chết
>> Cá tôm chết hàng loạt vì nước sông ô nhiễm
>> Điêu đứng vì tôm hùm chết hàng loạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.