Iran sao chép máy bay tàng hình Mỹ

23/04/2012 03:34 GMT+7

Giới chức Iran ngày 22.4 cho hay nước này vừa bắt đầu chế tạo một máy bay không người lái tàng hình dựa trên dữ liệu lấy từ chiếc RQ-170 Sentinel thu được của Mỹ.

Máy bay này bị rơi khi đang hoạt động thu thập dữ liệu tình báo tại khu vực biên giới Iran - Afghanistan hồi tháng 12.2011. Khi đó, Mỹ thừa nhận mất chiếc RQ-170 Sentinel nhưng tỏ ra nghi ngờ thông tin rằng máy bay bị lực lượng Iran bắn rơi.

Giới chức Washington cũng khẳng định Tehran khó khai thác được bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, Hãng tin Fars hôm qua dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là Amir Ali Hajizadeh tuyên bố: “Các chuyên gia của chúng tôi đã hiểu rõ mọi chương trình và bộ phận của máy bay”.

Mặt khác, có tin Iran đã nhận nhiều đề nghị chia sẻ thông tin về chiếc RQ-170 Sentinel, trong đó quan tâm nhất là Nga và Trung Quốc.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.