Sợi dẫn siêu nano

23/04/2012 20:03 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia Pháp tuyên bố vừa chế tạo thành công dây nhựa dẫn điện ở kích thước nano, một phát minh nhiều khả năng sẽ thay đổi ngành sản xuất thiết bị di động, máy tính và năng lượng điện mặt trời.

(TNO) Các chuyên gia Pháp tuyên bố vừa chế tạo thành công dây nhựa dẫn điện ở kích thước nano, một phát minh nhiều khả năng sẽ thay đổi ngành sản xuất thiết bị di động, máy tính và năng lượng điện mặt trời.

Với bề ngang chỉ khoảng vài phần tỉ của mét, những sợi này rất nhẹ, dẻo dai và dễ dàng được xử lý, khác với ống carbon nano hiện nay, theo báo cáo trên chuyên san Nature Chemistry.

Chi phí sản xuất của loại sợi này cũng rẻ hơn nhiều.


Phát minh mới có tiềm năng ứng dụng để sản xuất màn hình dẻo - Ảnh: AFP

Loại sợi mới là chất dẫn xuất từ một phân tử nhân tạo gọi là triarylamine, được dùng phổ biến trong các dòng máy photocopy nhiều năm qua.

Trong cuộc nghiên cứu, các chuyên gia cho biết họ hết sức ngạc nhiên khi phát hiện loại sợi này tự động kết nối lại với nhau dưới tác động của ánh sáng, và có khả năng dẫn điện tốt như đồng.

Những vật liệu siêu nhỏ này hình thành một chiếc cầu nối giữa hai điện cực được đặt cách nhau khoảng 100 nanomet.

“Hiện các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ chứng tỏ rằng loại dây dẫn mới có thể được ứng dụng để sản xuất các thiết bị điện tử thu nhỏ như màn hình dẻo, tế bào quang điện, bóng bán dẫn...”, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp.

Hạo Nhiên

>> Thu hồi năng lượng lãng phí
>> Cảm biến cơ khí nhạy nhất thế giới
>> Robot siêu nhỏ tìm bệnh
>> Sơn nano giúp máy bay tàng hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.