Phát hiện lò bơm nước lã vào heo

24/04/2012 03:10 GMT+7

Từ nguồn tin do PV Thanh Niên cung cấp, chiều 23.4, Đội QLTT số 11 (thuộc QLTT Đồng Nai) quyết định kiểm tra điểm kinh doanh gia súc Doanh (44/B3, ấp Đức Long 3, xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất, Đồng Nai). Do cổng cơ sở này bị khóa chặt nên các cán bộ QLTT phải trèo qua cổng sắt để vào.


11 con heo vừa bơm nước xong được chuyển lên xe - ảnh: Kim Cương

Tại đây, QLTT đã phát hiện ông Đặng Văn Doanh (35 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2, chủ cơ sở) đang chỉ đạo những người khác bơm nước vào bụng heo, bằng cách dùng móc sắt nhọn banh miệng heo, sau đó nhét vòi nước (phi 21) sâu vào cổ họng rồi mở khóa để nước xả trực tiếp vào đến khi bụng heo căng tròn mới thôi. Số heo đã bơm nước là 11 con. Ông Doanh chỉ xuất trình được giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin do Chi cục Thú y Thống Nhất cấp từ ngày 4.2, không xuất trình được giấy phép kinh doanh.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Đội trưởng QLTT số 11, cho biết: "Sau khi lập biên bản, ông Doanh thừa nhận việc bơm nước vào bụng heo hơi để tăng trọng lượng. Đây là hành vi lừa dối khách hàng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan thú y kiểm tra xem heo có nhiễm chất cấm hay không để xử lý".

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Doanh nói do chi phí quá cao nên mới bơm nước vào heo để tăng thêm trọng lượng, kiếm lời khoảng 1 tháng nay. Ngày cao nhất là 30 con, sau khi bơm nước, sẽ đưa về bán tại chợ Tân Xuân (H.Hóc Môn, TP.HCM).

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.