Nga lo ngại CHDCND Triều Tiên

27/04/2012 03:31 GMT+7

Ngày 26.4, kênh truyền hình Russia Today dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov nói Moscow thừa nhận mối đe dọa hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên lẫn Iran.

Ngày 26.4, kênh truyền hình Russia Today dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov nói Moscow thừa nhận mối đe dọa hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên lẫn Iran.

Phát biểu trên được đưa ra giữa lúc nhiều nguồn tin cho rằng Bình Nhưỡng sắp tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 3. Tờ The Telegraph trích lời một quan chức an ninh Nga trả lời phỏng vấn Kyodo News cho biết Bình Nhưỡng dường như đã sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân khiến Moscow phải tăng cường mức báo động. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản đã từ chối trả lời về nhận định trên.

Trong khi đó, Hàn Quốc vừa đề nghị LHQ tăng cường trừng phạt 19 cơ quan và tổ chức của miền Bắc, theo AFP. Đồng thời Mỹ kêu gọi đóng băng tài sản của 17 đơn vị thuộc CHDCND Triều Tiên. Đến nay, Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản ứng nào đối với các diễn biến trên.

Lê Loan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.