155.000 USD cho lá thư của nhạc trưởng trên tàu Titanic

28/04/2012 10:14 GMT+7

(TNO) Một lá thư do vị nhạc trưởng người Anh trên tàu Titanic viết gửi cho bố mẹ 5 ngày trước khi xảy ra vụ đắm tàu cách đây một thế kỷ đã được bán với giá 155.000 USD trong phiên đấu giá trực tuyến hôm 27.4.

Theo Reuters, lá thư này được Wallace Hartley (33 tuổi), chỉ huy dàn nhạc trên tàu Titanic, viết. Dàn nhạc này đã chơi một điệu nhạc jazz và nhiều bản nhạc khác để giúp các hành khách bình tĩnh hơn khi con tàu Titanic từ từ chìm xuống đáy Đại Tây Dương.

 
Tem kỷ niệm sự kiện Titanic vừa ra mắt vào giữa tháng 4 - Ảnh: Reuters

Bobby Livingston, giám đốc điều hành hãng đấu giá RR, mô tả bức thư là “một mô hình thu nhỏ của toàn bộ thảm kịch”.

Lá thư được nhạc trưởng Wallace Hartley gửi đi vào ngày 11.4.1912 khi tàu Titanic dừng lại ở Queenstown, Ireland. Đến ngày 15.4, tàu bị đắm và cướp đi sinh mạng của hơn 1.517 người.

Trong bức thư của mình, vị nhạc trưởng mô tả tàu Titanic là "một chiếc tàu sang trọng và lộng lẫy", đồng thời thông báo cho gia đình biết rằng: “Chúng tôi có một ban nhạc hoàn hảo với các thành viên rất tuyệt”.

Wallace Hartley cũng hứa với bố mẹ sẽ trở về nhà vào chủ nhật tuần sau.

Ngoài lá thư đầy giá trị này, nhiều kỷ vật còn sót lại sau vụ đắm tàu Titanic cũng được mang ra đấu giá và thu về tổng cộng hơn 600.000 USD, trong số đó có cả một mảnh nhỏ của cầu thang lớn trên tàu được bán với giá 15.800 USD.

Ngát Ngọc

>> Thăm nghĩa trang nạn nhân Titanic
>> Titanic, nỗi ám ảnh trăm năm: Chiến dịch quân sự bí mật
>> Những giả thuyết kỳ lạ về thảm họa Titanic
>> Lễ tưởng nhớ tàu Titanic khởi hành
>> Tái hiện chuyến hải hành của tàu Titanic
>> Thực đơn của tàu Titanic được bán giá 120.000 USD
>> Tàu Titanic chìm vì siêu mặt trăng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.