Chính quyền Huế đối thoại với dân vạn đò

29/04/2012 03:03 GMT+7

Trong hai ngày 27 và 28.4, tại xã Phú Mậu, H.Phú Vang và P.Hương Sơ, TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), lãnh đạo TP.Huế tổ chức đối thoại với trên 650 hộ dân vạn đò sau hơn 2 năm họ định cư lên bờ.

Tại buổi đối thoại, nhiều người dân đề nghị được mua thêm một lô đất bởi sau khi lên bờ định cư gia đình có thêm thành viên. Trong khi đó có không ít hộ dân sau khi được cấp đất làm nhà lại khóa cửa không ở, hoặc cho thuê...

Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND TP.Huế Nguyễn Kim Dũng cho biết nhà nước đã có quy định mỗi gia đình có 10 người trở lên hoặc có 3 cặp vợ chồng mới được mua thêm đất. Những cặp vợ chồng, con cái phát sinh sau dự án là không thể giải quyết. Còn Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Trọng Vinh khẳng định những hộ được cấp đất, cấp nhà mà không ở thì sẽ thu hồi.

Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.