Vì sao không ai chịu trách nhiệm ?

01/05/2012 03:47 GMT+7

Bài viết “Trách nhiệm lòng vòng” đăng trên Báo Thanh Niên ngày 29.4 đã nhận được nhiều ý kiến bạn đọc, trong đó đa số cho rằng những “công bộc” của dân vẫn trốn tránh trách nhiệm của mình.

Bài viết “Trách nhiệm lòng vòng” đăng trên Báo Thanh Niên ngày 29.4 đã nhận được nhiều ý kiến bạn đọc, trong đó đa số cho rằng những “công bộc” của dân vẫn trốn tránh trách nhiệm của mình.          

Không dám chịu trách nhiệm

Một bộ phận cán bộ ngày nay rất "dám nghĩ, dám làm nhưng không dám chịu trách nhiệm" nên khi có chuyện xảy ra họ cứ 'lần lữa" từ từ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Đó là điều vô cùng nguy hiểm cho dân, cho nước. Hiền (vuongtoanhien@gmail.com

Nên từ chức

Công ty Sonadezi xả thải gây bức xúc cho người dân Đồng Nai chưa được giải quyết. Trách nhiệm bị đổ lòng vòng chứng tỏ lãnh đạo địa phương chưa quan tâm đến cuộc sống người dân. Cứ vi hành một vài lần sẽ hiểu thôi. Nếu lãnh đạo địa phương hay ngành nào cứ đổ trách nhiệm thì tốt hơn hết nên từ chức. Dàm Thị Xuân Uyên (damthixuanuyen@gmail.com

Dân phải tự lo !

Việc ai người ấy lo vì đã có phân cấp rồi. T.Ư giao cho tỉnh, tỉnh giao cho huyện, huyện lại giao cho xã. Nhưng rồi cấp dưới thì chờ cấp trên chỉ đạo. Cấp trên thì bảo việc đó đã giao cho dưới… Chuyện lòng vòng như vậy ở đâu cũng xảy ra. Rốt cuộc dân phải tự lo, chứ đợi đến các cơ quan chức năng thì còn lâu lắm. Thanh Liêm (thanhliem@yahoo.com)

   Ban CTBĐ (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.