Xe hơi điện tí hon

01/05/2012 03:41 GMT+7

Dòng xe hơi điện có tên gọi Volpe chỉ rộng 1 m, cao 1,5 m, nặng 350 kg, thân thiện với môi trường.

 

Thậm chí xe có thể chui lọt vào khoang thang máy nên việc chạy luôn vào phòng làm việc dù ở tầng cao là điều hoàn toàn khả thi.

Volpe có tốc độ tối đa 50 km/giờ và chủ yếu chở người lái chứ không nhiều không gian cho hành lý đi kèm. Nó là phát kiến của nhà thiết kế người Ý Romano Artioli, từng sở hữu các thương hiệu nổi tiếng là Bugatti và Lotus. Kiểu dáng thanh lịch và nhỏ gọn của Volpe không chỉ giúp giảm bớt tắc nghẽn giao thông mà còn giúp chủ nhân dễ dàng hơn khi tìm chỗ đậu xe trong thành phố.

Chiếc xe hơi điện tí hon này cho phép người đủ 16 tuổi có thể ngồi sau tay lái với giấy phép lái xe mô tô. Theo báo Daily Mail, dự kiến giá bán là 5.600 bảng Anh và xe sẽ chính thức lăn bánh khắp châu u vào đầu năm 2013.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.