Chìm phà ở Ấn Độ, hơn 100 người chết

01/05/2012 08:10 GMT+7

(TNO) Một chiếc phà chở quá tải đã gãy đôi và chìm ở đông bắc Ấn Độ trong một trận bão vào ngày 30.4, khiến ít nhất 105 người thiệt mạng và trên 95 người mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra khi phà chở khoảng 350 người đang chạy trên sông Brahmaputra ở bang Assam thì bão ập đến, khiến tàu gãy đôi rồi chìm ngay lập tức.

Cảnh sát cho hay khoảng 150 người đã được cứu sống hoặc cố bơi đến nơi an toàn.

Ông P.C.Haloi - Cảnh sát trưởng tỉnh Dhubri (thuộc bang Assam), cho biết: “Lực lượng cứu hộ phối hợp cùng với người dân địa phương đã trục vớt 105 thi thể nạn nhân đưa vào bờ sông. Hiện vẫn chưa biết số phận của 95 người mất tích còn lại”.

Cảnh sát cho biết công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa bão rất lớn.

Nhân chứng Rahul Karmakar cho AFP hay: “Tôi thấy nhiều người bị cuốn trôi do dòng sông chảy quá mạnh. Cơ hội sống sót của những người gặp nạn này rất thấp”.

Theo cảnh sát, chiếc phà 2 tầng nói trên chở quá tải, ngoài hành khách, còn nhiều bao gạo và thực phẩm khác, nhưng lại không có phao cứu sinh.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã bị sốc và đau buồn khi được thông báo về vụ chìm phà, gọi đó là “thảm họa”. Ông Singh chỉ đạo hỗ trợ tối đa chính quyền bang Assam trong việc cứu trợ cho nạn nhân.

Hồi năm 2010, một vụ tai nạn chìm phà nghiêm trọng ở Ấn Độ cũng đã cướp đi sinh mạng của 79 người.

Thủ tướng Manmohan Singh gọi vụ chìm phà ngày 30.4 ở bang Assam là “thảm họa”
Thủ tướng Manmohan Singh gọi vụ chìm phà ngày 30.4 ở bang Assam
là “thảm họa” - Ảnh: AFP

Phúc Duy - Văn Khoa

>> Chìm phà chở 12 người ngoài khơi Nhật Bản
>> Chìm phà ở Bangladesh, 32 người chết
>> Chìm phà ở Bangladesh, 150 người mất tích
>> 45 người mất tích do chìm phà ở Philippines
>> Đắm phà ở Papua New Guinea, hơn 100 người mất tích
>> Cứu được 238 người trong vụ chìm phà ở Papua New Guinea
>> Tàu chìm ngoài khơi Malaysia, 8 người nhập cư lậu thiệt mạng
>> Du thuyền mắc cạn tại Ý, 8 người chết, 4.000 người sơ tán
>> Chìm tàu ở Ấn Độ, 22 người trong một gia đình chết đuối
>> Chìm phà ở Indonesia, 60 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.