Nhiều thủy điện chậm góp kinh phí sửa đường

01/05/2012 03:26 GMT+7

Từ tháng 2, tại Quảng Nam ít nhất 3 lần chính quyền địa phương gửi văn bản thúc giục các chủ đầu tư dự án thủy điện đóng góp kinh phí sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng nặng do quá trình vận chuyển xây dựng công trình, tuy nhiên các đơn vị đều chây ì.

Hồi tháng 2, UBND tỉnh đã đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo Ban Quản lý dự án thủy điện 3 khắc phục các đoạn trên tuyến đường tránh ngập thủy điện Sông Tranh 2 (liên thông với các huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My) bị hư hỏng chỉ sau 3 năm sử dụng, dù tuổi thọ thiết kế lên đến 8 năm. Cuối tháng 3, Sở GTVT khảo sát, lập phương án sửa chữa tuyến QL14D với dự toán gần 50 tỉ đồng, được các ban quản lý dự án thủy điện thống nhất đóng góp nhưng địa phương vẫn chưa thu được kinh phí. Đến đầu tháng 4, UBND tỉnh gửi tiếp công văn đề nghị EVN chỉ đạo chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 4, Sông Bung 2 hỗ trợ 20 tỉ đồng cùng với nguồn kinh phí đóng góp của Công ty CP điện Việt - Lào... để sửa chữa QL14D trước mùa mưa lũ 2012; nhưng đến nay mới nhận được 2 tỉ đồng của Sông Bung 4.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.