Mỹ công bố tài liệu của bin Laden

02/05/2012 03:17 GMT+7

Trong tuần này, chính quyền Mỹ dự kiến công bố một phần của hơn 6.000 tài liệu tịch thu được từ nơi ẩn náu của thủ lĩnh al-Qaeda Obama bin Laden ở thành phố Abbottabad, Pakistan. Trong số những tài liệu sẽ được đăng tải trên website của Trung tâm chống chủ nghĩa khủng bố West Point, có cả nhật ký của bin Laden.

Ngày 1.5, CNN dẫn lời Cố vấn tổng thống phụ trách an ninh và chống khủng bố John Brennan hé lộ trước một số thông tin. Theo đó, bin Laden tỏ ra lo ngại về “khủng hoảng thế hệ lãnh đạo kế thừa” của al-Qaeda. Liên tiếp nhiều thủ lĩnh sừng sỏ bị tiêu diệt khiến bộ sậu lãnh đạo al-Qaeda hiện gồm toàn những gương mặt “cấp thấp và ít kinh nghiệm” dẫn tới “thảm họa nối tiếp thảm họa”. Vì thế, trước khi bị biệt kích Mỹ hạ sát hồi tháng 5.2011, bin Laden thậm chí tính tới việc đổi tên al-Qaeda để xốc lại toàn bộ mạng lưới khủng bố này.

Thụy Miên

>> Bin Laden từng định đổi tên Al-Qaeda
>> Những tên khủng bố khét tiếng còn lẩn trốn
>> Những tên khủng bố khét tiếng
>> Công bố mảnh giấy “đoạt mạng” bin Laden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.