Siêu mặt trăng xuất hiện vào rạng sáng 6.5

04/05/2012 04:22 GMT+7

Ông Nguyễn Đức Phường, Phó tổng thư ký Hội Thiên văn và vũ trụ VN, cho biết đêm 5.5 rạng sáng 6.5, siêu mặt trăng sẽ xuất hiện.

>> “Siêu mặt trăng” lại xuất hiện

Theo ông Phường, trong khoảng thời gian đó, mặt trăng sẽ tiến gần đến trái đất nhất. Lúc 2 giờ 35 phút ngày 6.5, mặt trăng chỉ còn cách trái đất 356.955 km (bình thường khoảng cách này là 384.000 km). Kích thước mặt trăng sẽ lớn hơn bình thường gần 10% và từ trái đất chúng ta sẽ thấy mặt trăng sáng hơn bình thường khoảng 15%.

“Đây là hiện tượng thiên văn bình thường, không mang yếu tố tâm linh, không gây động đất, sóng thần, không gây ra ngày tận thế như những lời đồn thổi không có cơ sở khoa học và “nhuộm màu” mê tín dị đoan. Tác động có thể nhận thấy khi mặt trăng ở gần trái đất nhất là thủy triều cao hơn bình thường nhưng cũng không đáng kể và không gây lụt lội, kể cả với những khu vực có địa hình thấp như TP.HCM”, ông Phường nói.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.