Nhà vật lý Pháp bị 5 năm tù vì cấu kết với al-Qaeda

05/05/2012 12:31 GMT+7

(TNO) Một nhà vật lý người Pháp thuộc Cơ quan Nghiên cứu nguyên tử châu Âu (CERN) ở Geneva (Thụy Sĩ) bị phạt 5 năm tù về tội cấu kết với một thành viên khủng bố al-Qaeda lên kế hoạch tấn công khủng bố.

Theo AFP, ông Adlene Hicheur là nhà vật lý đang làm việc và nghiên cứu tại CERN, bị bắt vào tháng 10.2009, sau khi cảnh sát phát hiện các email qua lại giữa ông Hicheur và một thành viên al-Qaeda ở châu Phi.

 
Luật sự bào chữa (trái) và ông Adlene Hicheur (phải) bị báo chí bao vây ngày 4.5 - Ảnh: AFP

Trong các email, ông Hicheur từ chối lời đề nghị đánh bom liều chết của tên khủng bố al-Qaeda có tên Mustapha Debchi.

Nhưng ông Hicheur đã đề xuất những mục tiêu ở châu Âu và đặc biệt là Pháp để al-Qaeda có thể tấn công khủng bố.

Cảnh sát cho hay ông Hicheur và một tên khủng bố al-Qaeda đã trao đổi với nhau về các kế hoạch tấn công khủng bố qua tổng cộng 35 email.

Ông Hicheur đã đồng ý với tên Debchi về việc thành lập một chi nhánh al-Qaeda tại Pháp để tổ chức các hoạt động khủng bố.

Hồi đầu năm 2008, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận được một lá thư đe dọa khủng bố của al-Qaeda, mà cảnh sát nghi ngờ do Debchi viết.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông Hicheur và nhà cha mẹ ông, phát hiện nhiều tài liệu của al-Qaeda.

Trước tòa, ông Hicheur thừa nhận đã viết những email trên trong trạng thái sức khỏe không ổn định khi ông nghỉ phép để điều trị bệnh.

Ông cũng thừa nhận đã vào các website của al-Qaeda nhưng từ chối cáo buộc cho rằng ông lên kế hoạch tấn công khủng bố, và cho rằng ông là nạn nhân của luật chống khủng bố quá nghiêm khắc của Pháp.

Ông Hicheur đã phải ngồi tù 2 năm 6 tháng để đợi đến phiên tòa ngày 4.5 tại Pháp.

Phúc Duy

>> Bin Laden từng ra lệnh ám sát tổng thống Obama
>> Quân đội Anh tập trận chống khủng bố “kiểu 11.9”
>> Bin Laden từng định đổi tên Al-Qaeda
>> Pháp bắt 19 nghi can khủng bố
>> Lãnh đạo cấp cao al-Qaeda bị bắt tại sân bay Cairo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.