Gần 1.000 người ngộ độc thực phẩm trong 1 tháng

06/05/2012 03:48 GMT+7

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5, cả nước đã xảy ra 10 vụ ngộ độc thực phẩm, với 972 người bị ngộ độc, trong đó 726 người phải nhập viện, và 4 trường hợp bị tử vong.

Phần lớn là các vụ ngộ độc tập thể, nguyên nhân gây ra đa phần là do thực phẩm nhiễm vi sinh, trong đó hai vụ lớn nhất xảy ra ở đám cưới tại tỉnh Sơn La hôm 12.4, với 300 người phải nhập viện cấp cứu; và vụ xảy ra ở tỉnh Tiền Giang hôm 16.4 (với hơn 200 công nhân ngộ độc).

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm  khuyến cáo hiện đang là thời điểm giao mùa, thời tiết khắc nghiệt, thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, thức ăn dễ ôi thiu, nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm là rất cao, do đó việc ăn uống cần đảm bảo vệ sinh.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.