Phá nhiều vụ sản xuất, sang chiết gas trái phép

06/05/2012 03:05 GMT+7

Ngày 5.5, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Đồng Nai cho biết sau khi bắt quả tang 2 doanh nghiệp sản xuất gas giả (Báo Thanh Niên đã đưa tin), đã tạm giữ hơn 20 tấn gas cùng nhiều nhãn mác gas giả.

Theo PC46, sau gần một tháng thành lập chuyên án 212G để triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gas giả, chiều 4.5, hàng chục cảnh sát PC46 ập vào DNTN gas Xuân Hằng (ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa), do Nguyễn Thanh Hải (34 tuổi, quê Đồng Nai) làm chủ, phát hiện xe bồn biển số 57K-4235 đang chuyền khoảng 10 tấn gas vào các bồn chứa. Ngoài ra còn có 4 xe tải chở trên 400 bình gas chuẩn bị xuất kho.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác ập vào DNTN gas Việt (cũng tại ấp Tân Cang) do ông Đặng Gia Tường (44 tuổi, quê Đồng Nai) làm chủ. Tại đây, tổ công tác phát hiện có 8 dàn máy chiết gas, trên 600 vỏ bình và gas thành phẩm loại từ 12-50 kg. Đồng thời còn nhiều xe tải chở vỏ bình và gas thương phẩm đến để đổi vỏ và chiết gas mới để tiêu thụ.

Sáng 5.5, Công an P.Lái Thiêu (TX.Thuận An, Bình Dương) bắt quả tang thêm một vụ sang chiết gas lậu nằm trong khu dân cư. Điểm sang chiết gas lậu do Nguyễn Mai Hữu Phúc (41 tuổi, ngụ P.An Thạnh, TX.Thuận An) làm chủ. Công an thu giữ 512 bình gas mi ni, 2 bình gas loại 45 kg, 2 bộ dụng cụ sang chiết gas để điều tra làm rõ.

Kim Cương - Đỗ Trường

>> Bắt quả tang 2 doanh nghiệp sản xuất gas giả
>> Vụ nổ gas ở Bình Dương: Tai họa ập đến xóm trọ công nhân
>> Nghi nổ bình gas, 3 người chết, 3 người trọng thương
>> Nổ bình gas làm sập nhà 3 tầng
>> Phát hiện 2 địa điểm sản xuất gas giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.