Cho phá vỡ các khối đá nguy hiểm ở núi Cấm

08/05/2012 10:02 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ đá rơi trên núi Cấm (H.Tịnh Biên, An Giang) làm 6 người chết, ngày 8.5, UBND H.Tịnh Biên đã cho phá vỡ các khối đá nằm trên cao có khả năng lăn xuống gây tai nạn.

(TNO) Liên quan đến vụ đá rơi trên núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) làm 6 người chết, ngày 8.5, UBND H.Tịnh Biên đã cho phá vỡ các khối đá nằm trên cao có khả năng lăn xuống gây tai nạn.

Cũng trong sáng nay, UBND xã An Hảo khẩn trương di dời các hộ dân dưới chân núi đề phòng khi phá đá, các khối đá vỡ văng xuống vực gây nguy hiểm chết người.

Xã cũng nghiêm cấm người dân vào làm rẫy ruộng trong khu vực nguy hiểm để đề phòng sự cố, những ai không tuân thủ sẽ bị xử phạt nặng.

Mỗi ngày đài phát thanh đều phát thông tin về phá đá, khuyến cáo người dân trong vùng phải tránh xa.

Những ngày này vẫn có nhiều người hiếu kỳ tìm cách lên núi Cấm, dù đoạn đường lên núi đã bị địa phương cho phong tỏa.

UBND huyện đã lập 3 chốt kiểm soát trên núi Cấm ngăn chặn dòng người hiếu kỳ và xe cộ tìm cách len lách chạy lên hiện trường vụ tai nạn.

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh An Giang cho biết sẽ khảo sát toàn bộ núi Cấm để đánh giá xử lý các khối đá nguy hiểm.

Thanh Dũng

>> Thảm nạn trên núi Cấm: Tìm ra nguyên nhân đá rơi
>> Thảm nạn trên núi Cấm: Tang tóc ở xóm nghèo
>> Phong tỏa đường lên núi Cấm
>> Đá rơi ở núi Cấm nặng khoảng 10 tấn, rơi từ độ cao 300m
>> Đá lăn từ núi Cấm đè bẹp xe du lịch, 6 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.