Ngăn chặn “chặt chém” ở biển Thuận An

09/05/2012 08:53 GMT+7

UBND H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức lễ hội “Thuận An biển gọi 2012” để khởi động cho mùa du lịch tắm biển tại bãi tắm Thuận An. Đây là hoạt động hưởng ứng "Năm du lịch Quốc gia các tỉnh bắc Trung bộ 2012", nhằm giới thiệu với du khách bạn bè trong và ngoài nước về đời sống văn hóa, tiềm năng kinh tế, du lịch và phong cảnh hữu tình của vùng đất ven biển, đầm phá Tam Giang.

Những năm trước đây, du khách đến với bãi tắm Thuận An thường bất bình vì những quán ăn, nhà hàng hải sản “chặt chém” khách tùy tiện. Việc kinh doanh “ăn xổi” này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tính hấp dẫn, quyến rũ của bãi tắm xanh, sạch đẹp có tiếng ở Huế. Trong hai kỳ tổ chức lễ hội Thuận An biển gọi trước (2010 và 2011) biển Thuận An vẫn thưa thớt người.

 Ngăn chặn “chặt chém” ở biển Thuận An
Du khách đã trở lại với biển Thuận An - Ảnh: G.T

Trước tình trạng kinh doanh chặt chém làm ảnh hưởng đến  lượng khách về với bãi biển Thuận An trong mùa hè năm nay, UBND H.Phú Vang đã tăng cường  lực lượng kiểm tra yêu cầu các nhà hàng phải niêm yết giá công khai và bán giá theo giá niêm yết. Ông Hồ Viết Nhuận, Phó chủ tịch UBND H.Phú Vang cho biết, huyện cũng có nghe dư luận phản ánh tình trạng chưa tốt tại biển Thuận An. “Chúng tôi đã khoanh vùng khu vực để số người bán hàng rong được phép hoạt động. Về lâu dài chúng tôi sẽ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho họ. Riêng về nạn “chặt chém” nếu kiểm tra, phát hiện hàng quán nào bán không đúng giá niêm yết và chặt chém khách sẽ rút phép kinh doanh” - ông Hồ Viết Nhuận quả quyết.

Gia Tân

>> Bế mạc Festival Biển Nha Trang 2011: Chung sức bảo vệ môi trường - tài nguyên biển đảo
>> Festival Biển Nha Trang 2011: Lễ hội đường phố rực rỡ sắc màu
>> Cổ vật Chăm tại Festival Biển Nha Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.