6 người được ghép tạng từ một người hiến

10/05/2012 03:53 GMT+7

Bốn bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã được cứu sống nhờ ghép tạng (gan, tim, 2 thận) từ một người hiến chết não 25 tuổi.

Ca ghép tạng diễn ra cùng lúc, do Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội) thực hiện. Người nhận tim là bệnh nhân nam 23 tuổi (ở Hà Nam) suy tim giai đoạn cuối, có nguy cơ tử vong. Nhận toàn bộ lá gan là một nam giới 64 tuổi, ở Hà Nội, bị ung thư gan vân xơ gan giai đoạn cuối. Hai ca được ghép thận là hai thanh niên dưới 30 tuổi sống ở Hà Nội, suy thận giai đoạn cuối. Ca ghép gan thực hiện trong 10 tiếng đồng hồ, ghép tim 7 tiếng và ghép thận hơn 2 tiếng. Ngoài ra, giác mạc của người chết não cũng đã được BV Mắt T.Ư tiếp nhận ghép cho 2 bệnh nhân bị mù giúp phục hồi thị lực. PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc BV Việt Đức cho biết, cả 4 trường hợp được ghép tạng vào chiều tối 8.5. Đến chiều 9.5, tất cả đều tỉnh táo, các chỉ số ghép tốt. Đây là lần thứ ba BV thực hiện ca ghép cùng lúc cho 4 bệnh nhân từ một người hiến chết não.

>> Ghép gan cho người bị ung thư
>> Bốn ca ghép tạng từ người chết não có diễn biến tốt
>> Ghép thành công tim, gan, thận cùng lúc cho 4 bệnh nhân
>> Một người chết cứu bảy người sống

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.