Hội thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư Tôn Thất Tùng

11/05/2012 03:10 GMT+7

Ngày 10.5, tại TP.Huế, Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên-Huế, Bệnh viện T.Ư Huế phối hợp với gia đình tổ chức hội thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Giáo sư - viện sĩ - bác sĩ - anh hùng lao động Tôn Thất Tùng (10.5.1912 - 10.5.2012).

Tham dự hội thảo, các giáo sư y khoa trong và ngoài nước, các nhà nghiên cứu lịch sử và đại diện gia đình đã trình bày 19 tham luận làm nổi bật cuộc đời, sự nghiệp và cống hiến xuất sắc của Giáo sư Tôn Thất Tùng đối với cách mạng, với y học hiện đại của Việt Nam và thế giới.

Tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng và thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Thủy trong bài khảo cứu các di tích liên quan đến Giáo sư Tôn Thất Tùng tại Huế cũng đã đề xuất Bộ Y tế, UBND tỉnh nên có chính sách với ngôi nhà của cha mẹ Giáo sư Tôn Thất Tùng tại 122 Bùi Thị Xuân, TP.Huế...

Nhân hội thảo, các đại biểu chứng kiến lễ khánh thành bức tượng đồng tưởng niệm Giáo sư Tôn Thất Tùng tại Bệnh viện T.Ư Huế...

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.