Indonesia mua thêm 37 xe tăng Nga

11/05/2012 18:28 GMT+7

(TNO) Báo Jakarta Post ngày 11.5 đưa tin Chính phủ Indonesia đã mua 37 xe tăng lội nước BMP-3F của tập đoàn Nga JSC Rosoboronexport, trong một nỗ lực nhằm tăng cường khả năng của Quân đoàn Thủy quân lục chiến thuộc Hải quân Indonesia.

Việc ký kết hợp đồng trên được Bộ Quốc phòng Indonesia thực hiện trong ngày 11.5.

Người đứng đầu Cơ quan Phương tiện Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Indonesia, thiếu tướng Ediwan Prabowo, cho biết hợp đồng trên trị giá 114 triệu USD, vốn đã được cung cấp trong ngân sách nhà nước năm 2011. Chi phí trên bao gồm các hệ thống vũ khí, bảo dưỡng, vận chuyển và các chương trình huấn luyện.

Tập đoàn Nga cũng đồng ý cả việc chuyển giao công nghệ trong hợp đồng vừa được ký kết, thiếu tướng Prabowo nói thêm.

Bộ Quốc phòng Indonesia bắt đầu các cuộc đàm phán với đối tác Nga hồi tháng 10.2011, sau khi mua 17 xe tăng cùng loại vào năm 2008. Đợt giao hàng đầu tiên của hợp đồng mới dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7.2013.

Khang Huy

>> Tàu chiến nhỏ, sức mạnh lớn
>> Nga duyệt binh kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức
>> Bắn thủng lốp để chặn xe gỗ lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.