Hơn 4,2 triệu quan tham Trung Quốc bị xử lý

15/05/2012 08:34 GMT+7

(TNO) Ông Thôi Hải Dung - Cục phó Cục phòng chống tham nhũng Trung Quốc - vừa công bố con số cán bộ, Đảng viên nước này bị xử lý trong gần 30 năm qua (1982 - 2011) do dính líu tới tham nhũng đã lên tới hơn 4,2 triệu người. Trong đó có 462 quan chức cấp cao, theo Tân Hoa xã ngày 14.5.

Ông Thôi cũng cho biết theo điều tra, mức độ hài lòng của dân chúng Trung Quốc đối với kết quả việc chống tham nhũng đã dần được đẩy cao, từ 51,9% trong năm 2003 đã lên tới 72,7% trong năm 2011.

Riêng năm 2011, số quan tham cấp huyện bị sờ gáy đã lên tới 4.843 người, trong đó đã có 777 người bị đưa ra xét xử.

Hiện tại Trung Quốc đã cho áp dụng nhiều phương pháp báo án tham nhũng rộng rãi trong dân chúng như: đường dây nóng, lập trang web báo tham nhũng… Chỉ riêng năm 2011, Trung Quốc đã nhận được tổng cộng 1,4 triệu lượt báo án tham nhũng từ dân chúng.

Ngọc Bi

>> Quan tham Trung Quốc tháo chạy ra nước ngoài
>> Quan tham “mất tích” ở nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.