Động đất 6 độ Richter làm rung chuyển Papua New Guinea

16/05/2012 09:41 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 6 độ Richter vừa xảy ra sáng nay (16.5) gây rung chuyển Papua New Guinea, tuy nhiên hiện cảnh báo sóng thần chưa được đưa ra, theo AFP.

Trận động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 59 phút sáng 16.5 (giờ địa phương, tức 7 giờ 59 phút cùng ngày theo giờ VN), ở khu vực New Britain hẻo lánh với tâm chấn có độ sâu 154 km, cách thủ đô Port Moresby khoảng 512 km về phía đông bắc, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết.

Được biết, động đất mạnh thường xảy ra tại Papua New Guinea, quốc gia nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", nơi va nhau giữa các mảng kiến tạo.

Hồi năm 1998, một trận động đất gây nên cơn sóng thần kinh hoàng đã giết chết hơn 2.000 người gần Aitape, thị trấn bờ biển tây bắc Papua New Guinea.

Tiến Dũng

>> Indonesia lại rung chuyển vì động đất
>> Động đất ở Indonesia, người dân TP.HCM hoảng sợ
>> Viễn cảnh siêu sóng thần ở Nhật Bản
>> Nhật Bản có thể hứng sóng thần cao 34 m

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.