Thủ tướng Anh gặp Đạt Lai Lạt Ma

16/05/2012 00:20 GMT+7

Ngày 15.5, AFP đưa tin Thủ tướng David Cameron và Phó thủ tướng Nick Clegg của Anh vừa có cuộc gặp với nhà sư Tây Tạng lưu vong Đạt Lai Lạt Ma. Vì cuộc gặp trên được thông báo là có tính chất “riêng tư” nên không diễn ra tại văn phòng làm việc của ông Cameron.

Trong khi đó, AFP ngày 15.5 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố cuộc gặp là “một sự can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, gây tổn hại quan hệ Trung - Anh”. Đồng thời, ông Hồng cho biết Trung Quốc đã chính thức phản đối thông qua Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh. Đáp lại, phát ngôn viên chính phủ Anh tuyên bố Thủ tướng Cameron có quyền gặp bất cứ ai mà ông muốn.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng nước này âm mưu ám sát Đạt Lai Lạt Ma bằng cách gửi nữ điệp viên đến đầu độc ông. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đạt Lai Lạt Ma trả lời phỏng vấn tờ The Telegraph ngày 13.5 thừa nhận rằng ông nhận được tin về âm mưu ám sát mình.

Trùng Quang

>> Francois Hollande đắc cử tổng thống Pháp
>> Thủ tướng Anh kêu gọi ngừng cấm vận Myanmar
>> Thủ tướng Anh thăm World Trade Center  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.