Tìm ra gien bệnh tâm thần phân liệt

16/05/2012 08:49 GMT+7

(TNO) Ngày 15.5, các nhà khoa học tuyên bố đã tìm thấy các gien phần lớn gây ra bệnh tâm thần phần liệt, theo AFP.

Kết luận trên được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu phân tích thông tin về gien từ hàng ngàn người bệnh tâm thần phân liệt.

Theo đó, họ đã xác định hàng trăm gien có thể cho thấy người nào có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

“Chúng tôi đã giải mã gien gây ra chứng bệnh tâm thần phân liệt, xác định nhiều gien liên quan và cách chúng tương tác gây ra bệnh. Hiểu rõ hơn về yếu tố sinh học và gien của căn bệnh này, chúng tôi có thể phát triển xét nghiệm cũng như cách điều trị hiệu quả hơn”, tác giả nghiên cứu Alexander Niculescu tại Đại học Indiana (Mỹ) cho AFP hay.

Ông Niculescu cho biết thêm xét nghiệm được cải tiến có thể xác định liệu con của người bệnh tâm thần phân liệt có nguy cơ mắc bệnh này hay không.

“Nếu được xác định có nguy cơ cao, họ sẽ được bác sĩ theo dõi chặt chẽ hơn, được yêu cầu tránh căng thẳng, rượu, ma túy, và được điều trị có tư vấn cũng như bổ sung dinh dưỡng.

Bệnh nhân tâm thần phân liệt thường nghe những giọng nói không thật, có khuynh hướng hoang tưởng, ăn nói và suy nghĩ lung tung. Giới nghiên cứu ước tính cứ 100 người thì có 1 người mắc bệnh này.

Nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san Molecular Psychiatry.

Văn Khoa

>> Chưa xác định nguyên nhân gây mất ngủ
>> m nhạc giúp tim mau hồi phục
>> Tử vong vì tự uống thuốc quá liều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.