Giá dầu thô bất ngờ giảm mạnh

17/05/2012 08:19 GMT+7

(TNO) Đêm 16.5, rạng sáng 17.5 (giờ Việt Nam), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ giảm mạnh. Đã có lúc, giá dầu giao kỳ hạn tại New York lùi sát về mốc 92 USD/thùng.

>> Giá dầu thô mất mốc 94 USD

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 16.5, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 6 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 92,81 USD/thùng, giảm 1,17 USD/thùng, tương đương giảm 1,2% so với phiên trước đó. Đây là mức chốt phiên thấp nhất của dầu thô loại này kể từ phiên 2.11.2011. Hiện giá dầu tại đây đã giảm 15% so với mức cao nhất từ đầu năm nay (109,77 USD/thùng, ghi nhận phiên 24.2).

Giá dầu thô Brent giao cùng kỳ hạn tại Lodnon cũng giảm 0,5% xuống còn 111,71 USD/thùng. Giá dầu giao tháng 7 tại đây giảm 1,5% so với phiên trước, xuống còn 109,75 USD/thùng.

 Dầu thô tiếp tục mất mốc 93 USD/thùng
Tình trạng cung vượt quá cầu khiến giá dầu giảm mạnh - Ảnh: AFP

Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của thị trường dầu thô Mỹ. Nguyên nhân chính khiến giá dầu giảm mạnh phiên này là do dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng cao hơn mức dự đoán. Cùng với đó, Hy Lạp chính thức thất bại trong việc thành lập chính phủ mới và phải tiến hành bầu cử lại vào giữa tháng 6 tới càng làm gia tăng những lo ngại về khủng hoảng nợ công châu u chưa tìm ra lối thoát.

Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố tối qua (16.5, giờ Việt Nam), dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính đến 11.5) đã tăng thêm 2,13 triệu thùng, lên thành 381,6 triệu thùng. Như vậy, mức tăng này con vượt con số dự đoán của các chuyên gia (1,75 triệu thùng), nâng mức dự trữ của Mỹ lên mức cao nhất trong vòng 22 năm qua.

Dự trữ dầu thô giao dịch trên sàn NYMEX (tại kho Cushing, Oklahoma) tăng 2,3% lên thành 45,1 triệu thùng, mức cao kỷ lục trong lịch sử, báo cáo của DOE ghi rõ.

Chuyên gia Todd Horwitz, chiến lược gia trưởng của tập đoàn Adam Mesh Trading (trụ sở tại New York, Mỹ) nhận định thị trường dầu thô đang ở tình trạng cung vượt quá cầu.

Tổng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ trên toàn nước Mỹ trong 4 tuần liên tiếp (tính đến hết ngày 11.5) không có sự thay đổi nhiều, dao động ở mức 18,7 triệu thùng/ngày, cao hơn 0,2% so với kỳ thống kê liền trước đó.

Báo cáo của DOE cho hay, dự trữ xăng nhiên liệu tại Mỹ trong tuần trước giảm 2,8 triệu thùng, xuống còn 204,3 triệu thùng. Dự trữ nhiên liệu diesel và dầu sưởi giảm 969.000 thùng, xuống còn 119,8 triệu thùng.

Chênh lệch giá giữa dầu thô Brent và dầu thô WTI giao cùng kỳ hạn hiện ở mức 18,9 USD/thùng, mức chênh lớn nhất kể từ 13.4 đến nay.

Thu Hạnh

>> Giá dầu thô xuống dưới 100 USD/thùng
>> Giá xăng tăng 900 đồng/lít 
>> Giá dầu thô giảm mạnh, chứng khoán tăng giảm đan xen
>> Đầu cơ “thổi” giá xăng dầu thế giới 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.