Pháp công bố nội các mới

17/05/2012 09:15 GMT+7

(TNO) Tân thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm 16.5 đã công bố chính phủ mới, một ngày sau khi ông Francois Hollande tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Nội các mới gồm có 34 bộ trưởng, trong đó có 17 bộ trưởng là nữ.

Như vậy, Tổng thống Hollande đã thực hiện lời hứa ông đưa ra hồi tranh cử rằng sẽ đưa vào nội các số phụ nữ nhiều bằng nam giới.

 
Tân Thủ tướng Jean-Marc Ayrault (phải) cùng cựu Thủ tướng Francois Fillon - Ảnh: AFP

Vắng mặt trong nội các mới là lãnh đạo đảng Xã hội Martine Aubry, người từng được mong đợi sẽ trở thành thủ tướng mới.

“Ông (Hollande) nói với tôi ông đã chọn Jean-Marc Ayrault. Chúng tôi nhất trí rằng, sự hiện diện của tôi trong chính phủ sẽ không có ý nghĩa”, báo Le Monde dẫn lời bà Aubry.

Laurent Fabius, cựu thủ tướng vào năm 1984 dưới thời cựu Tổng thống Francois Mitterrand, đã được chọn làm Ngoại trưởng, theo hãng tin BBC.

Manuel Valls, một trong những đồng minh mạnh nhất của ông Hollande, phụ trách Bộ Nội vụ và Jean-Yves Le Drian được chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Với trình độ tiếng Anh tốt, Pierre Moscovici được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Kinh tế. Còn Michel Sapin trở thành Bộ trưởng Lao động và Christine Taubira làm Bộ trưởng Tư pháp.

Cũng có tên trong nội các mới là Aurelie Filipetti, giữ chức Bộ trưởng Văn hóa…

Theo giới chuyên môn, thành viên nội các mới có thể còn thay đổi tùy thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới.

Nội các mới dự kiến tổ chức phiên họp đầu tiên vào chiều ngày 17.5.

Huỳnh Thiềm

>> Sét đánh máy bay Tổng thống Pháp
>> Ông Sarkozy chấp nhận chính phủ từ chức
>> Liệu ông Francois Hollande có thể cứu châu Âu?
>> Ông Hollande lên, đồng euro tuột
>> Francois Hollande đắc cử tổng thống Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.