Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản

20/05/2012 03:44 GMT+7

Hôm qua 19.5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Tiến Dũng (37 tuổi), Đặng Phi Long (23 tuổi), Đinh Ngọc Quang (34 tuổi, cả 3 đều quê Hải Phòng) và Phạm Kim Tín (28 tuổi, ngụ Q.5), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng tháng 4.2012, chị N.A.T.Nhã (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) sang nhượng một quán cà phê nằm mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 cho Quang và Tiến Dũng với giá 240 triệu đồng. Về mặt pháp lý, chị Nhã đã hoàn tất thủ tục giấy tờ sang nhượng, hai bên đã ra công chứng và giao quán cho Quang, Tiến Dũng tổ chức kinh doanh.

Tuy nhiên, quá trình kinh doanh thua lỗ nên ngày 9.5, Quang, Tiến Dũng bàn bạc không kinh doanh nữa, tìm cách đe dọa, ép chị Nhã trả lại tiền. Cùng ngày, Tiến Dũng, Quang cùng Tín, Long, Đàm Quang Dũng (17 tuổi, quê Hải Phòng) đã bắt P.H.C và H.T.H (nhân viên cũ của chị Nhã, ở lại có nhiệm vụ hướng dẫn cho Quang, Tiến Dũng trong thời gian đầu tiếp nhận quán) đánh đập; ép 2 nhân viên này ghi giấy nợ 300 triệu đồng và giữ 2 CMND của họ.

Sau đó, bọn chúng gọi điện thoại buộc chị Nhã trả lại 240 triệu đồng thì mới xé giấy nợ và trả lại CMND. Chúng còn đe dọa nếu chị Nhã không trả tiền thì người thân của chị sẽ bị tổn hại. Chưa hết, ngày 9.5, Quang, Tiến Dũng còn điều 6 người đến nhà chị Nhã ở hẻm 192 Nguyễn Thái Sơn, P.10, Q.Gò Vấp đe dọa người thân.

Qua thương lượng, bọn chúng yêu cầu chị Nhã đưa trước 100 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả trong vòng 1 tháng. Chị Nhã đã đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 cầu cứu.

Công an Q.1 lên kế hoạch truy bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản này. Tối 17.5, chị Nhã mang 50 triệu đồng đến quán cà phê tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cư Trinh (Q.1) giao tiền cho Tiến Dũng đi cùng với Long, Tín, Nguyễn Xuân Hoài (22 tuổi, ngụ Q.7). Khi Tiến Dũng cầm tiền thì trinh sát Công an Q.1 ập đến bắt quả tang.

Qua khai thác nhanh, ngay trong đêm, trinh sát truy bắt thêm 4 tên khác, gồm: Quang, Đàm Quang Dũng, Vũ Trung Đức (24 tuổi, quê Ninh Bình), Hoàng Đức Việt (35 tuổi, quê Hải Phòng). Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của bọn chúng ở Q.Tân Bình, công an thu giữ nhiều hung khí, 1 bịch ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

>> Phạt tù 4 kẻ cưỡng đoạt tiền của người trúng trầm
>> Phá 8 băng nhóm xã hội đen
>> Bắt băng cưỡng đoạt, tống tiền xe khách Bắc - Nam
>> Giả danh cảnh sát cưỡng đoạt tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.