Nhã nhạc cung đình Huế “xuống đường” phục vụ công chúng

20/05/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Chiều 19.5, tại di tích Nghinh Lương Đình (TP.Huế), Khoa m nhạc di sản (ANDS) thuộc Học viện m nhạc Huế đã tổ chức biểu diễn ra mắt dàn nhã nhạc cung đình Huế gồm 21 nhạc công hiện là sinh viên đang được đào tạo tại khoa ANDS.

(TNO) Chiều 19.5, tại di tích Nghinh Lương Đình (TP.Huế), Khoa m nhạc di sản (ANDS) thuộc Học viện m nhạc Huế đã tổ chức biểu diễn ra mắt dàn nhã nhạc cung đình Huế gồm 21 nhạc công hiện là sinh viên đang được đào tạo tại khoa ANDS.

Sau buổi ra mắt này, dàn nhã nhạc cung đình của học viện sẽ tiếp tục biểu diễn vào mỗi chiều thứ bảy (từ 17 - 18 giờ) để phục vụ công chúng và du khách đến tham quan cố đô Huế.

Như vậy, sau dàn nhạc kèn, dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc đường phố biểu diễn thường xuyên vào mỗi cuối tuần, dàn nhạc cung đình là đơn vị thứ tư của Học viện m nhạc Huế “xuống đường” phục vụ công chúng yêu nghệ thuật.

Thêm một loại hình biểu diễn của Học viện m nhạc Huế “xuống đường” 1
Dàn nhã nhạc biểu diễn bài Tam luân cửu chuyển

                                                                 Tin, ảnh: Lê Công Doanh

>> Ra mắt chương trình âm nhạc đường phố "Tôi yêu sự chia sẻ" tại Huế
>> Festival Huế 2012 lưu luyến giã bạn
>> Đêm "bùng nổ" của Paco Renteria tại Festival Huế 2012
>> Đi Festival Huế với nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
>> Gìn giữ vẻ đẹp Huế
>> Nghĩa cử đẹp của người dân Huế
>> Đua thuyền trên sông Hương
>> Thỏa niềm đam mê với nghệ thuật đường phố
>> Thắp sáng Hoàng thành Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.