Bắt một nhóm trộm xe máy

21/05/2012 13:49 GMT+7

(TNO) Kiểm tra người các đối tượng Nam, Thái và Nam, tổ công tác Y2/141 thu được một vam phá khóa. Khai thác nóng, đối tượng này khai nhận đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Hà Nội.

(TNO) Sáng 21.5, Công an P.Phương Liên (Công an Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) cho biết công an đang lập hồ sơ xử lý: Nguyễn Văn Nam (20 tuổi, ở xã Cốc Phong, H.Khoái Châu, Hưng Yên), Lộc Thanh Thái (19 tuổi, ở H.Mai Pha, Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Nam (SN 1994, ở xã Toàn Thắng, H.Kim Động, Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, 21 giờ 50 phút ngày 20.5, tổ công tác Y2/141, Công an TP.Hà Nội, chốt trực tại nút giao thông Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, phát hiện ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe Air Blade BKS 30L7-2340, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, các đối tượng trên đã quay xe bỏ chạy. Sau một hồi truy đuổi quyết liệt, tôt công tác đã bắt giữ được ba đối tượng trên.


Chiếc xe Air Blade - Ảnh: Hà An

Kiểm tra người các đối tượng, tổ công tác thu được một vam phá khóa. Khai thác nóng, Thái thừa nhận có tham gia vào việc trộm cắp chiếc xe Air Blade trên. Còn hai đối tượng kia khai nhận đây là lần thứ 2 bọn chúng thực hiện việc trộm cắp xe. Lần thứ nhất ở địa bàn H.Gia Lâm (TP.Hà Nội), chúng đã lấy trộm chiếc xe Dream, mang bán được 3 triệu đồng. Chiếc xe Air Blade trên, chúng trộm được trên đường Bưởi cách đây khoảng 2 tháng. Sau khi trộm cắp, chúng gửi chiếc xe vào bãi gửi xe. Tối 20.5, trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt.

Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an P.Phương Liên điều tra.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.