Muốn làm mẹ, hãy chăm sóc răng miệng

23/05/2012 03:19 GMT+7

Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Tây Úc (Úc) cho thấy, chăm sóc răng miệng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng thụ thai.

Các chuyên gia so sánh tỷ lệ bệnh nha chu (nướu răng) với tốc độ đậu thai của các tình nguyện viên, theo hãng tin New Kerala. Trong số 1.956 phụ nữ (độ tuổi trung bình là 31) tìm cách mang thai, 74% chăm sóc răng miệng tốt trong khi hơn 25% bị sâu răng. Kết quả là những ai có vấn đề về răng miệng mất nhiều thời gian hơn để đậu thai (7 tháng so với 5 tháng).

Nguyên nhân có thể là do vi khuẩn trong miệng gây sâu răng cũng làm tăng nguy cơ bị viêm sưng, vốn không chỉ ảnh hưởng sức khỏe của nhau thai mà thậm chí còn làm tăng nguy cơ bị sẩy thai hoặc sinh non. Cũng theo các chuyên gia, nho khô, trà xanh... có thể giảm nguy cơ bị sâu răng.

Mai Duyên

 >> Bệnh nướu răng nặng dễ gây bất lực
>> Nên chải răng trước hay sau khi ăn?
>> Đồ ngọt gặm mòn trí não
>> Chống hơi thở có mùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.