Philippines lại nhận tàu không có vũ khí

22/05/2012 09:15 GMT+7

(TNO) Mỹ đã bác yêu cầu của Philippines về việc giữ lại toàn bộ hệ thống vũ khí trên chiếc tàu tuần dương thứ hai mà Washington chuẩn bị giao cho Manila, theo báo chí Philippines hôm nay, 22.5.

Các lãnh đạo quân đội Philippines đã bay đến Mỹ vào cuối tuần trước để chuẩn bị cho lễ chuyển giao chiếc USCG Dallas ở Bắc Carolina vào ngày mai, 23.5.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin, gần như toàn bộ vũ khí trên tàu tuần dương thứ hai sẽ được tháo gỡ như chiếc tàu đầu tiên được giao vào năm ngoái.

Theo tờ Philippine Daily Inquirer, toàn bộ vũ khí trên chiếc tàu hiện có tên BRP Gregorio del Pilar đã bị Mỹ tháo gỡ ngoại trừ một khẩu đại bác tự động 76 mm Oto Melara.

Tại cuộc họp ở Washington vào ngày 30.4, ông Gazmin đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Leon Panetta giữ lại tình trạng nguyên thủy của chiếc USCG Dallas và lắp lại số vũ khí bị tháo gỡ trên tàu Gregorio del Pilar.

Chiếc Gregorio del Pilar hiện là tàu chiến lớn và hiện đại nhất của hải quân Philipppines, vốn vẫn trông cậy vào các con tàu từ thời Thế chiến thứ hai.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Jessie Dellosa và Tư lệnh hạm đội hải quân Jose Luis Alano sẽ tham dự buổi lễ chuyển giao chiếc Dallas vào ngày mai.

Con tàu sẽ được đổi tên thành BRP Ramon Alcaraz, theo tên một anh hùng hải quân Philippines trong Thế chiến thứ hai.

Sau lễ chuyển giao, thủy thủ đoàn của Philippines sẽ trải qua đợt huấn luyện trước khi đưa chiếc tàu về nước.

Sơn Duân

>> Nhiều nước giúp Philippines tăng cường quân sự
>> 5 tàu chiến Trung Quốc tiến gần hải phận Philippines
>> Tàu Trung Quốc tràn ngập biển Đông
>> Philippines sẽ nhận 10 tàu tuần tra Nhật
>> Người dân Philippines hủy kế hoạch ra bãi cạn Scarborough
>> Ngoại trưởng Philippines kêu gọi dân "chuẩn bị hy sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.