Vụ xe rơi xuống sông ở Đắk Lắk: Các nạn nhân dần hồi phục

22/05/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Ba nạn nhân chấn thương nặng trong vụ tai nạn xe khách rơi xuống sông tại Đắk Lắk (xảy ra tối 17.5) được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tin từ bệnh viện cho biết vào hôm nay 22.5.

Trong đó, Khoa Ngoại thần kinh tiếp nhận cháu bé Trịnh Khánh Huyền (3 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị đa chấn thương: chấn thương sọ não, nứt sọ ở thái dương bên trái, tụ máu não; gãy xương cánh tay và xương đùi trái.


Hai nạn nhân trong vụ lật xe tại Đắk Lắk hôm 17.5 được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Theo bác sĩ Phan Trung Đông, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng chấn thương của bé Huyền khá nặng. Hiện bé được điều trị chấn thương sọ não ổn định xong mới tiếp tục điều trị gãy tay và chân trái.

Hai nạn nhân khác đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Anh Trần Văn Chuyền (63 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị đa chấn thương, dập phổi hai bên, tràn máu màn phổi phải, tràn khí màn phổi trái, gẫy khung chậu. Anh Nguyễn Nhựt Trường (32 tuổi, ngụ An Giang) bị dập thận phải, vỡ gan phải (đã được khâu cầm máu ở Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk), tràn khí và tràn máu màn phổi phải, gẫy 3 xương sườn.

Bác sĩ Phạm Minh Huy, Khoa Hồi sức cấp cứu, cho biết hai bệnh nhân đang dần hồi phục và hiện đã tỉnh táo.

Tin, ảnh: Nguyên Mi

>> Vụ tai nạn thảm khốc 34 người chết: Trưng cầu giám định mặt đường, mặt cầu...
>> Vụ tai nạn thảm khốc, 34 người chết: Tốc độ bất thường của xe khách
>> Chưa thể khởi tố vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk
>> Vụ tai nạn thảm khốc 34 người chết: Kẻ mồ côi, người khóc con
>> Chưa thể khởi tố vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk
>> Họa chết người" trên quốc lộ 14
>> Tai nạn thảm khốc, 34 người chết
>> Xe khách rơi xuống sông, 34 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.