14 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt đã về đến nhà

23/05/2012 18:28 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 23.5, tàu cá QNg-50003TS đưa 14 ngư dân cập cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã trở về nhà an toàn.

Những ngư dân này đi trên hai tàu cá QNg-50003TS do Võ Minh Quân (42 tuổi, ở xã Bình Châu) làm thuyền trưởng và tàu cá QNg-55003TS do Trần Thế Anh (26 tuổi, cũng ở xã Bình Châu) làm thuyền trưởng, đã bị tàu phía Trung Quốc bắt giữ hôm 16.5 khi đang hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, sau đó đưa về đảo Phú Lâm giam giữ.

Đến trưa 21.5, phía Trung Quốc thả tàu cá QNg-50003TS và 14 ngư dân nhưng lại vẫn giữ tàu cá QNg-55003TS.

 
Tàu cá QNg- 50003TS đưa các ngư dân trở về nhà

 
Toàn bộ ngư cụ trên tàu cá QNg-50003TS bị phía Trung Quốc lấy sạch và cắt cả dây hơi dùng để lặn

 
Bảy ngư dân đi trên tàu cá QNg-55003TS trở về nhà trong cảnh trắng tay

Theo thuyền trưởng Võ Minh Quân, mặc dù được thả về nhưng tàu QNg-50003TS giờ trống trơn bởi bị phía Trung Quốc không chỉ lấy hết khoảng 3 tấn hải sản đã đánh bắt được mà còn cắt đứt dây hơi dùng để lặn, thu máy định vị, máy dò, máy quét, các bộ đồ lặn, 400-500 lít dầu,… với tổng thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, tàu cá QNg-50003TS cũng đã bị tàu phía Trung Quốc bắt và lấy hải sản, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Trong khi đó, thuyền trưởng Trần Thế Anh, nói rằng tàu cá QNg-55003TS đang bị phía Trung Quốc thu giữ khiến gia đình trắng tay và lâm cảnh nợ nần. Giá trị tài sản thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Cùng ngày, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi và Hội nghề cá xã Bình Châu đã cử lực lượng đến nhà các ngư dân ở xã Bình Châu xác minh sự việc để báo cáo lên cấp trên có hướng xử lý.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Trung Quốc không cho liên lạc với 21 ngư dân bị bắt
>> Vụ tàu cá và ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ: Trung Quốc lại đòi tiền chuộc
>> Đại sứ Nguyễn Vũ Tú: Ngư dân cần lưu ý!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.