Cháy tại tòa nhà Tổng cục Hải quan

23/05/2012 16:47 GMT+7

(TNO) Một vụ cháy đã xảy ra tại tòa nhà mới xây của Tổng cục Hải quan (nằm trong khu đô thị mới Yên Hòa, TP.Hà Nội) vào khoảng 16 giờ ngày 23.5. Hàng chục người phải di tản khẩn cấp bằng xe thang chuyên dụng.

(TNO) Khoảng 15 giờ 45 phút chiều nay 23.5, tại tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan (khu đô thị Nam Trung Yên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra đám cháy khiến nhiều người bị mắc kẹt trong tòa nhà.

Theo một số công nhân làm việc trong tòa nhà, ngọn lửa bắt nguồn từ đường ống xả rác tại tầng hầm.

Lửa khói bốc lên các tầng khác theo đường ống xả rác. Do ngạt khói, nhiều người làm việc tại các tầng trên phải mở cửa sổ trèo ra lan can chờ cứu hộ. Không có ai thiệt mạng trong vụ cháy nhưng có một người bị thương nhẹ.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều 8 xe cứu hộ đến hiện trường. Trong đó, có 2 xe thang đưa người từ trên tầng cao xuống. Một chiếc xe cẩu của người dân cũng được huy động để đưa người từ trên cao xuống mặt đất. 

 
Nhiều người mắc kẹt trên tầng cao của tòa nhà phải mở cửa sổ, trèo ra ngoài ban công chờ thang cứu hộ - Ảnh: Đan Hạ

 
Lực lượng cứu hộ cứu người từ trên các tầng cao - Ảnh: Đan Hạ

 

 
Hàng nghìn người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem đám cháy - Ảnh: Đan Hạ

 
Những người đầu tiên được cứu  - Ảnh: Đan Hạ

 
Niềm vui khi thoát nạn  - Ảnh: Đan Hạ

 
Một số nhân viên làm việc trong tòa nhà chưa hết sợ hãi khi đặt chân xuống đất   - Ảnh: Đan Hạ

 

 
Xe thang chuyên dụng của lực lượng phòng cháy chữa cháy hoạt động không ngừng chuyển người mắc kẹt trên tòa nhà xuống - Ảnh: Đan Hạ

 
Khoảng 16 giờ 40 phút, 3 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường. Tuy nhiên, lúc này đám cháy đã cơ bản được khống chế - Ảnh: Đan Hạ

 
Cảnh sát PCCC phải bịt mặt nạ chống độc để vào tầng hầm tòa nhà, nơi được cho là bùng phát đám cháy - Ảnh: Đan Hạ

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, tại một số tầng trên của tòa nhà, khói vẫn tiếp tục thoát ra.

Đến gần 17 giờ, lực lượng cứu hộ đưa được hết những người bị mắc kẹt xuống đất an toàn.

Lúc này, nhiều nhân viên làm việc trong tòa nhà vẫn chưa hết sợ hãi, tập trung trước sảnh tòa nhà bàn tán về vụ cháy.

Được biết, Tổng cục Hải quan mới chuyển đến tòa nhà này từ ngày 21.5 trong khi tòa nhà vẫn đang tiếp tục được thi công.

Đan Hạ

>> Cháy cáp viễn thông
>> Cháy lớn ở khu buôn bán
>> Cháy rụi quán ăn
>> Bảng quảng cáo trên nóc nhà cháy rừng rực
>> Cháy ghe chở hàng ngàn lít xăng, dầu
>> Cháy lớn tại công ty sản xuất mực in
>> Chết cháy giữa ruộng
>> Cháy lớn tại công ty sản xuất mút xốp
>> Hỏa hoạn tại Làng sinh viên Hacinco
>> Cháy cửa hàng điện, thiệt hại trên 2 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.