Nguy cơ máu vón cục ở giới văn phòng

24/05/2012 03:25 GMT+7

Nếu bạn có thói quen ăn trưa ngay tại bàn làm việc, bạn có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ bị chứng máu vón cục, theo cảnh báo của các chuyên gia. “Lối sống ít vận động làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, béo phì và bệnh tim mạch về sau.

Ngồi bất động tại nơi làm việc trong thời gian dài cũng thật sự là mối đe dọa”, tờ Daily Mail dẫn lời ông Richard Beasley, Giám đốc Viện Nghiên cứu y tế New Zealand. Ông cũng cho biết thêm mọi người cần được cảnh báo về các rủi ro liên quan đến việc ngồi lâu.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.