Chủ đầu tư thủy điện chậm góp vốn xây cầu vùng cao

26/05/2012 03:33 GMT+7

Ngày 25.5, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sau ngày 30.6, nếu các đơn vị thủy điện Đăk Mi 2, Đăk Mi 3 không thực hiện góp vốn đầu tư nâng cấp dự án cầu, đường ở vùng cao Phước Sơn theo cam kết, UBND tỉnh sẽ có văn bản trình Chính phủ và Bộ Công thương theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ đạo này có liên quan đến trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án thủy điện Đăk Mi 2, Đăk Mi 3 trong việc góp vốn đầu tư nâng cấp dự án đường Phước Chánh - Phước Kim - Phước Thành, đường Phước Chánh - Phước Công; đặc biệt là việc thi công hoàn chỉnh 2 cầu Nước Xa, Nước Chè và xây dựng một số cầu treo qua sông Trường để phục vụ nhân dân đi lại khu vực sản xuất khi lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 tích nước.

Trước đó, quá trình thi công thủy điện Đăk Mi 4 đã làm ngập tuyến đường đi 5 xã vùng cao của H.Phước Sơn, nên Ban quản lý dự án đã cam kết xây 3 cây cầu lớn. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm thi công, đến nay 2 cây cầu Nước Xa, Nước Chè (tổng giá trị xây lắp hơn 25 tỉ đồng) vẫn chưa hoàn thành. Ngoài ra, các chủ dự án thủy điện còn chây ì trong việc góp kinh phí sửa đường.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.