Mỹ điều tra công ty Trung Quốc bán hàng cấm sang Iran

26/05/2012 18:25 GMT+7

(TNO) Ngày 26.5, Bộ Thương mại Mỹ tiến hành điều tra Tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE vì vi phạm lệnh cấm vận Iran của Mỹ, sau khi ZTE bán các linh kiện máy tính của Mỹ cho Iran, theo Reuters.

Theo báo cáo điều tra sơ bộ, ZTE và Công ty thương mại quốc tế Trung Quốc Beijing 8-Star đứng ra làm trung gian ký kết hợp đồng mua linh kiện máy tính và phần mềm của các công ty Mỹ, bao gồm Microsoft, IBM, Hewlett-Packard (HP), Oracle, Dell, Cisco và nhiều công ty khác.

Sau đó, ZTE và Beijing 8-Star ngày 22.4.2012 đã bán lại các linh kiện này, trị giá 123,4 triệu USD, cho Công ty viễn thông TCI của Iran.

 
Trụ sở ZTE ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Trước đó, ZTE và Beijing 8-Star đã bán nhiều linh kiện máy tính và phần mềm do Mỹ sản xuất có trị giá hàng triệu USD cho Iran vào năm 2010 và 2011.

Reuters cho hay Mỹ từ lâu đã cấm vận bán các sản phẩm công nghệ của Mỹ cho Iran.

Theo luật Mỹ, ZTE và Beijing 8-Star có thể phải đối mặt với nhiều mức phạt khác nhau, bao gồm mức phạt tiền gấp đôi giá trị sản phẩm bán ra.

Phát ngôn viên ZTE và Beijing 8-Star từ chối phát ngôn về vụ việc.

Phúc Duy

>> Điều tra vụ làm giả nhãn sữa Ensure
>> Cảnh giác với lừa đảo bán hàng qua mạng
>> Doanh nghiệp khốn đốn vì đồ chơi nhập lậu
>> Gian lận xăng dầu diễn biến phức tạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.