Đan Mạch bắt hai nghi can âm mưu khủng bố

29/05/2012 15:15 GMT+7

(TNO) Hai người đàn ông bị nghi ngờ lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công khủng bố đã bị bắt giữ ở Đan Mạch, Cơ quan An ninh và Tình báo nước này (PET) tiết lộ ngày 29.5.

Hai nghi can trên là anh em ruột và bị tình nghi có dính líu tới một nhóm vũ trang Hồi giáo ở Somalia.

Cả hai đã bị bắt giữ vào đêm 28.5, BBC dẫn nguồn từ giới chức Đan Mạch.

Một người bị bắt tại thị trấn Aarhus, người còn lại bị tóm cổ ngay tại sân bay ở thủ đô Copenhagen khi vừa trở về nước.

PET cho biết, các vụ bắt giữ trên “đã ngăn chặn một hành động khủng bố cụ thể”, song không tiết lộ thêm thông tin.

Hai anh em này là công dân Đan Mạch gốc Somalia, 18 và 23 tuổi, đã sống tại Aarhus trong suốt 16 năm.

PET cho biết các nghi can trên đã thảo luận phương pháp, mục tiêu và các loại vũ khí sẽ được sử dụng để thực hiện các vụ tấn công.

Cũng theo PET, một trong hai người bị giam giữ đã tham dự một trại huấn luyện với các tay súng al-Shabab ở Somalia.

Hai nghi can trên sẽ ra tòa vào hôm nay 29.5, bị buộc tội theo luật hình sự của Đan Mạch.

Huỳnh Thiềm

>> Kẻ “đánh bom quần lót” là người Anh
>> Kế hoạch do thám kinh hoàng của chính phủ Anh
>> Pháp bắt 19 nghi can khủng bố
>> Indonesia tiêu diệt 5 nghi can khủng bố
>> Phá âm mưu ám sát ông Putin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.