Trung Quốc, Philippines đồng ý kiềm chế trong tranh chấp ở bãi cạn Scarborough

29/05/2012 19:55 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Trung Quốc và Philippines đã đồng ý sẽ kiềm chế trong cuộc đối đầu căng thẳng gần hai tháng qua tại khu vực bãi cạn Scarborough, theo hãng tin AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt và người đồng cấp Voltaire Gazmin ngày 28.5 đã gặp nhau bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) lần đầu tiên kể từ khi căng thẳng bùng phát vào ngày 10.4.

Ông Gazmin ngày 29.5 nói hai bên đã đồng ý tránh những hành động, tuyên bố công khai mang tính khiêu khích và duy trì các kênh liên lạc.

Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền tại một số khu vực tranh chấp ở biển Đông.

Cuộc đối đầu mới nhất bắt đầu khi Hải quân Philippines buộc tội tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở bãi cạn Scarborough, nơi cả hai tuyên bố chủ quyền.

Khang Huy

>> Hai máy bay Mỹ đâm nhau trên bầu trời
>> Biệt kích Mỹ - Hàn nhảy dù xuống Triều Tiên
>> Tàu chiến đổ đến Tây Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.