Xét xử 7 phạm nhân đục tường trốn trại

30/05/2012 03:05 GMT+7

Sáng 29.5, TAND thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo là phạm nhân về tội trốn khỏi nơi giam.

Theo cáo trạng, vào tháng 6.2011, Trần Tứ Phương (29 tuổi, quê Bình Phước), đang thụ án 30 năm tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước bàn với Lê Thanh Sang (22 tuổi, đang thụ án 9 năm tù) và Trần Văn Nhất (25 tuổi, đang thụ án 6 năm) cùng trốn trại. Phương và Nhất đục tường, Sang dùng chậu nhựa gõ và bắt nhịp cho các phạm nhân trong buồng ca hát tạo ra tiếng động để át tiếng đục tường, tránh bị phát hiện.

Khoảng 1 giờ ngày 13.7.2011, sau khi đục được một lỗ thủng vừa người chui qua, Phương, Nhất, Sang và 4 phạm nhân khác là Nguyễn Văn Phụng (27 tuổi, quê Bình Phước), Phạm Anh Văn (23 tuổi, quê Thái Bình), Trần Duy Thảo (22 tuổi, quê Bình Dương) và Lương Văn Hải (22 tuổi, quê Hải Dương) trốn thoát ra ngoài. 

10 giờ cùng ngày, công an đã bắt lại được Sang, Thảo và Phụng. Đến ngày 13.12.2011, 4 phạm nhân còn lại bị bắt theo lệnh truy nã. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phương thêm 7 năm tù, Nhất 6 năm tù, Sang 5 năm tù; 4 phạm nhân còn lại bị phạt thêm từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù giam.

 Xuân Bình - Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.