Động đất tại Ý: Thoát chết sau 12 giờ bị chôn vùi

30/05/2012 09:19 GMT+7

(TNO) Lực lượng cứu hộ ở miền bắc nước Ý ngày 30.5 vẫn đang tiếp tục đào sâu dưới các đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót, sau trận động đất lớn cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người một ngày trước đó.

Khoảng 350 người khác cũng đã bị thương trong trận động đất có cường độ 5,8 độ Richter ở vùng Emilia Romagna vào hôm 29.5, theo BBC.

Đây là cơn địa chấn thứ 2 xảy ra làm rung chuyển Emilia Romagna chỉ trong vòng 9 ngày.

 
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót tại nhà máy Haemotronic sau trận động đất ở Emilia Romagna - Ảnh: AFP

Một phụ nữ tại thị trấn Cavezzo đã được cứu sống vào tối 29.5, được cho là sau 12 giờ bị vùi lấp trong đống đổ nát ở nhà bếp của mình.

Người phụ nữ 65 tuổi này đã may mắn thoát chết nhờ một vật dụng trong nhà bếp rớt xuống che chắn bà khỏi bị đống đổ nát nghiền nát.

Theo giới chức địa phương, ít nhất một người đã mất tích.

Trước đó, hôm 20.5, một trận động đất mạnh 6 độ Richter cũng tại Emilia Romagna đã làm bảy người thiệt mạng và khiến hàng ngàn người mất nhà cửa.

Số lượng người bị lâm vào cảnh màn trời chiếu đất đã tăng từ 6.000 đến 14.000 sau hai trận động đất kể trên, hãng tin AFP dẫn nguồn từ chính phủ Ý cho biết.

Dịch vụ tàu lửa đã gián đoạn tại một số nơi thuộc miền bắc nước Ý.

Thủ tướng Mario Monti cho biết chính phủ sẽ làm mọi điều có thể để khôi phục lại cuộc sống bình thường tại khu vực này.

Quân đội chính phủ hiện đang được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng, và một cuộc họp nội các khẩn cấp sẽ được tổ chức vào hôm nay 30.5.

Huỳnh Thiềm

>> Miền bắc nước Ý hứng động đất mạnh
>> Động đất dồn dập tại Ý
>> Núi Phú Sĩ có thể đổ sập trong động đất
>> Động đất rung chuyển thủ đô Sofia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.