Hàng loạt nước trục xuất nhà ngoại giao Syria

30/05/2012 12:15 GMT+7

(TNO) Mỹ trục xuất nhà ngoại giao hàng đầu của Syria tại thủ đô Washington, D.C. vào hôm 29.5 nhằm phản đối vụ thảm sát hơn 100 thường dân tại thị trấn Houla của Syria vừa qua.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland nói đại biện lâm thời Syria Zuheir Jabbour phải rời Mỹ trong vòng 72 giờ, theo Reuters.

Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực cô lập Tổng thống Syria Bashar al-Assad của các nước phương Tây.

Một loạt nước như Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh cũng đã có bước đi tương tự khi trục xuất các nhà ngoại giao Syria.

 
Hố chôn tập thể các nạn nhân trong vụ thảm sát ở Houla - Ảnh: AFP

Trong khi đó, theo AFP, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục chống lại bất cứ sự can thiệp quân sự của nước này ở Syria.

Nhà Trắng hôm 29.5 khẳng định đây không phải là thời điểm hợp lý để can thiệp quân sự vào Syria.

Trước đó, hôm 25.5, lực lượng chính phủ Syria pháo kích làm ít nhất 114 người, gồm 49 trẻ em, thiệt mạng tại thị trấn Houla thuộc tỉnh Homs ở miền tây nước này.

Khoảng 300 người khác cũng đã bị thương.

Hai ngày sau đó, Hội đồng Bảo an LHQ đã đưa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ chính phủ Syria sử dụng vũ khí hạng nặng gây ra vụ thảm sát trên.

Tuy nhiên, giới chức Syria đã phủ nhận bất cứ vai trò của quân đội trong vụ thảm sát này.

Huỳnh Thiềm

>> Thảm sát ở Syria, 260 người chết
>> Bạo lực tiếp diễn ở Syria, 70 người chết
>> Syria bị tố thảm sát hơn 90 người
>> Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ thảm sát ở Syria
>> Thế giới lên án vụ thảm sát tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.