Đại tá Nga làm gián điệp cho Mỹ

02/06/2012 04:00 GMT+7

Một tòa án Nga hôm qua tuyên phạt đại tá về hưu Vladimir Lazar 12 năm tù giam vì tội làm gián điệp cho Mỹ.

AP dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh liên bang (FSB) cho hay ông Lazar sẽ bị tước quân hàm và giam trong một nhà tù an ninh nghiêm nhặt.

Theo các công tố viên, trong nhiều năm, ông Lazar đã tập hợp 7.000 hình ảnh về các bản đồ mật của quân đội Nga và bán cho tình báo Mỹ. Ông bị cho là đã tới Belarus để giao ổ cứng máy tính chứa các dữ liệu trên cho một nhân vật trung gian để đưa về Lầu Năm Góc.

Theo FSB, các bản đồ này có thể được sử dụng để lên kế hoạch các chiến dịch quân sự chống lại Nga. Trước khi về hưu vào đầu những năm 2000, ông Lazar từng làm việc trong Tổng cục Kỹ thuật - Quân sự, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga. Washington chưa có phản ứng về vụ việc.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.