Loạn... nghệ sĩ, công ty

02/06/2012 03:00 GMT+7

Sau hội nghị giao ban trực tuyến về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn (TCBD) nghệ thuật, trình diễn thời trang vừa qua, sáng 1.6 tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL vừa mới ban hành.

Ai cũng thành nghệ sĩ ?

Để chấn chỉnh các hoạt động, nhiều ý kiến cho rằng: trước hết cần xác định rõ thế nào là nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Thực tế cho thấy, những danh xưng này đang bị lợi dụng.

NSND Trần Bình - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc VN, bày tỏ: “Chỉ mới xuất hiện qua loa trong một vài bộ phim đã được gọi là diễn viên, trình diễn thời trang một chút đã được gọi là người mẫu”. Ông thấy bất bình khi hiện nay danh xưng người mẫu, ca sĩ, diễn viên xuất hiện quá dễ dãi và tùy tiện khắp mọi nơi, ngay cả trên các phương tiện truyền thông. Cùng quan điểm, NSND Thanh Hoa nói: “Ca sĩ chỉ là người trình bày bài hát, người phải thực sự trăn trở với nghề mới đáng được gọi là nghệ sĩ”.

Bà Thúy Hằng (Công ty người mẫu Elite) nhận xét: “Hiện có rất nhiều người mẫu tự do, không biết được đào tạo ở đâu”. Bà băn khoăn không hiểu danh xưng người mẫu có được như thế nào.

 Ca sĩ Thu Minh vừa bị  Sở VH-TT-DL TP.HCM phạt vì ăn mặc phản cảm trong một chương trình ca nhạc - Ảnh: T.L
Ca sĩ Thu Minh vừa bị  Sở VH-TT-DL TP.HCM phạt vì ăn mặc phản cảm trong một chương trình ca nhạc - Ảnh: T.L

Mở công ty biểu diễn: Chỉ cần 1 triệu đồng !

Theo ông Phạm Quang Long - Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội, những vi phạm trong TCBD nghệ thuật chủ yếu do các bầu sô, các công ty TCBD tư nhân. Ông cho hay, theo Quy chế 47, các công ty TCBD từ miền Trung trở ra đều có thể xin cấp giấy tiếp nhận biểu diễn của Sở VH-TT-DL Hà Nội. “Có những công ty chẳng bao giờ tổ chức biểu diễn tại địa phương của họ mà chỉ tổ chức tại Hà Nội”, ông nói.

Ông Trương Nhuận - Phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, nhận xét, các công ty lấy giấy phép biểu diễn ở địa phương quá dễ, trong khi công ty ở Hà Nội khó xin hơn. Vì thế mới xảy ra chuyện “các công ty ở địa phương đổ bộ về Hà Nội tổ chức chương trình”. Điều đáng nói, theo ông Nhuận, các công ty TCBD được thành lập quá đơn giản, dễ dàng, trong khi các cơ quan quản lý văn hóa không hề giám sát những đơn vị này. “Chỉ cần 1 triệu đồng là đã thành lập được công ty. Chính tôi đã nhìn thấy giấy tờ ghi giám đốc là một ông cụ 80 tuổi, hay có những người mới 22 tuổi chẳng hề có chuyên môn, kinh nghiệm gì về TCBD”.

Sẽ phạt nặng

Ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết Cục đang đề xuất thay đổi quy định xử phạt với vi phạm trong TCBD nghệ thuật và trình diễn thời trang. Cụ thể, phạt từ 15-25 triệu đồng với các cá nhân, và các cơ quan, đơn vị TCBD, sử dụng hay tiếp tay cho trang phục, hóa trang phản cảm, dùng băng đĩa, hoặc các phương tiện kỹ thuật khác để thay cho giọng hát thật của người biểu diễn (hát nhép).

Tạm dừng cấp phép biểu diễn 6 tháng với các công ty tổ chức vi phạm. Ngoài xử phạt hành chính, những người tham gia biểu diễn hay trình diễn vi phạm lần thứ hai bị cấm diễn, xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 3 - 6 tháng, vi phạm lần 3 là từ 6 tháng  - 1 năm.

Ngọc An

>> Thanh Hằng hút thuốc, Elle Show bị phạt
>> Mặc áo phản cảm, Thu Minh bị phạt 3,5 triệu đồng
>> Xử phạt nghiêm các ca sĩ ăn mặc phản cảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.