Phụ nữ lớn tuổi cẩn thận với nhịp tim bất thường

04/06/2012 14:20 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới tiết lộ phụ nữ lớn tuổi với nhịp tim đập bất thường có rủi ro bị đột quỵ cao hơn so với đàn ông bị triệu chứng này tương tự.

(TNO) Một nghiên cứu mới tiết lộ, phụ nữ lớn tuổi với nhịp tim đập bất thường có rủi ro bị đột quỵ cao hơn so với đàn ông bị triệu chứng này tương tự, theo Healthday.

Các nhà nghiên cứu theo dõi 100.000 bệnh nhân với nhịp tim bất thường (còn gọi là bệnh rung nhĩ). Sau 12 năm nghiên cứu, các đối tượng tham gia nghiên cứu có đến 7.221 bệnh nhân bị đột quỵ, trong đó có 4.264 đối tượng là nữ giới và 2.957 là nam giới.

 Phụ nữ lớn tuổi cẩn thận với nhịp tim bất thường
Phụ nữ lớn tuổi bị bệnh rung nhĩ nên cảnh giác với nguy cơ đột quỵ - Ảnh: Shutterstock

Kết quả nghiên cứu cho thấy nữ giới lớn tuổi với nhịp tim bất thường có 6,2% nguy cơ bị đột quỵ, trong khi nam giới lớn tuổi có cùng bệnh chỉ có 4,2% bị đột quỵ tấn công. Ngoài ra, những người tuổi từ 65 - 74 không bị bệnh rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ dưới 2%.

Nghiên cứu do Viện Karolinska (Thụy Điển) và Trường đại học Birmingham đồng thực hiện, được xuất bản trên tạp chí y học BMJ.

Ngọc Lam

>> Cẩn thận với tim đập nhanh
>> Sơ cứu người đột quỵ
>> Rượu và bệnh tim mạch
>> Máy điều trị bệnh loạn nhịp tim đã có mặt tại Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.